Diễn cảnh quá 'nóng', nhà hát phải xin lỗi

03/07/2015 06:12 GMT+7

Trong đêm mở màn vở diễn Guillaume Tell của Nhà hát opera Hoàng Gia (Royal Opera House) Anh, khán giả đã la ó kéo dài khi một cảnh cưỡng hiếp được thể hiện với những diễn viên trần như nhộng. Và họ tiếp tục la ó khi vở diễn kết thúc, đội ngũ sản xuất tiến ra sân khấu chào khán giả, theo BBC.

Trong đêm mở màn vở diễn Guillaume Tell của Nhà hát opera Hoàng Gia (Royal Opera House) Anh, khán giả đã la ó kéo dài khi một cảnh cưỡng hiếp được thể hiện với những diễn viên trần như nhộng. Và họ tiếp tục la ó khi vở diễn kết thúc, đội ngũ sản xuất tiến ra sân khấu chào khán giả, theo BBC.
Cảnh trong vở Guillaume Tell - Ảnh: Royal Opera HouseCảnh trong vở Guillaume Tell - Ảnh: Royal Opera House
Ông Kasper Holten, Giám đốc nhà hát nói: “Chúng tôi xin lỗi nếu một vài khán giả cảm thấy không thoải mái với cảnh này”. Ông cho biết cảnh này nhằm “nhấn mạnh sự tàn bạo một cách chân thực khi người phụ nữ bị lạm dụng tình dục trong chiến tranh, và những tội ác tình dục là bi kịch có thực của thời chiến”.
Trong khi đó, đạo diễn Damiano Michieletto (người Ý) vẫn kiên quyết bảo vệ tác phẩm của mình. “Nhà hát không phải đền chùa hay nhà thờ mà là nơi người ta tự do thể hiện những cảm xúc đầy thách thức của cuộc sống”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.