Diễn biến cuộc thi viết về nhà giáo Việt Nam 2005 - 2006 : Hãy đưa người thầy của bạn vào văn học

05/03/2006 22:13 GMT+7

Hôm 3.3, trong hội thảo văn học nhân cuộc thi truyện ngắn về nhà giáo Việt Nam đang phát động, nhà văn Lê Văn Thảo phát biểu: "Có nhiều người đặt vấn đề có được phép viết chuyện tiêu cực trong nghề thầy giáo hay không? Nghĩa là có quyền viết về người thầy xấu hay không? Dĩ nhiên, văn học không có vùng đất cấm nào cả, nhưng riêng bản thân tôi, hình ảnh người thầy giáo trong tôi vẫn đẹp đẽ cao quý".

Tôn vinh người thầy là mục đích của cuộc thi nêu trên và đã được nhiều nhà văn như Nguyễn Phan Hách, Trần Kim Trắc, Đỗ Kim Cuông, Tô Đức Chiêu, Trần Chinh Vũ, Tô Hải Vân, Nguyễn Hữu Nhàn, Bùi Việt Sỹ, Lý Ngọc, Đặng Hiển hưởng ứng, gửi bài, chiếm 26% (các tác giả là nhà giáo chiếm 45%) trong số 1.215 tác giả cả nước đã tham gia (với 1.620 tác phẩm) trong 9 tháng qua. Còn 7 tháng nữa mới hết hạn gửi truyện dự thi (ngày cuối: 30.9.2006). Từ đây đến đó, Ban tổ chức gồm: Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Công đoàn Giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ tiếp tục chọn và đăng một số tác phẩm dự thi mới cùng những lời bình trên tạp chí Thế giới mới và Văn học tuổi trẻ... Viết về người thầy, theo ông Nguyễn Quốc Văn tại hội thảo: "Ta cũng đừng quên họ còn là một công dân, một đồng chí, một người cha, người mẹ, người con, người yêu, người bạn, là một con người bằng xương bằng thịt với những mặt tốt xấu đan xen nhau. Nếu nhìn người thầy như thế khi viết, hình tượng sẽ sinh động hơn, với đủ mọi phương diện chứ không phải là hình mẫu lý tưởng của những ông thánh". Các vị: Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đức Hùng, Võ Nguyên, Huỳnh Văn Sang, Chu Thị Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Kim Thanh góp thêm cách nhìn để khắc họa hình tượng người thầy trong sáng tác văn học. Theo ông Bùi Tất Tươm, Phó giám đốc NXB Giáo dục tại TP.HCM, giải thưởng cuộc thi khá cao với giải nhất: 30.000.000đ, nhì: 20.000.000đ, ba: 10.000.000đ, tư: 5.000.000đ và nhiều phần thưởng khác. Ban chung khảo do TS Vũ Dương Thụy, Phó tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Giáo dục làm trưởng ban, nhà văn Cao Tiến Lê và nhà văn Ma Văn Kháng làm phó trưởng ban, với các ủy viên gồm 8 nhà văn, nhà phê bình: Tô Hoài, Hà Minh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Đăng Mạnh, Đinh Xuân Dũng, Trần Đăng Khoa, Lê Văn Thảo, Cao Duy Thảo, gửi bài về: 25 Hàn Thuyên, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: (04) 8242539. Địa chỉ trên đang mời gọi các nhà văn trẻ hiện còn vắng mặt trong cuộc thi đã qua nửa chặng đường này - cuộc thi phác họa chân dung người thầy - nhất là "người thầy thời vi tính" vẫn đứng giữa bụi phấn bay bay từ thời "tôi đi học".

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.