Di tích thứ 2 tại Đà Nẵng được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt nằm ở đâu?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/12/2018 11:28 GMT+7

Hai di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Đà Nẵng đều được công nhận trong năm 2018.

Ngày 26.12, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay theo quyết định số 1820 ngày 24.12, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9, năm 2018).

Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn gồm 6 núi đá vôi có tên: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn. Khu quần thể có nhiều hang động đẹp như: động Huyền Không, động Huyền Vi, động Vân Thông… cùng nhiều ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, như: Tam Thai, Linh Ứng.

Khu danh thắng với cảnh đẹp còn lưu giữ nhiều hiện vật là văn bia, cổ vật giá trị như bia Phổ Đà Sơn linh trung Phật ở động Hoa Nghiêm được khắc trực tiếp trên vách đá vào năm 1640 do Thiền sư Huệ Đạo soạn; văn bia chùa Thái Bình…

Ngoài đạo Phật, tại Ngũ Hành Sơn còn có nhiều hiện vật quý về văn hóa người Chăm, đạo Mẫu, Bà La Môn…

Ngũ Hành Sơn ngoài cảnh đẹp còn có nhiều di tích giá trị ẢNH: HOÀNG SƠN

Như vậy, trong năm 2018, TP.Đà Nẵng đã có 2 di tích được công nhận cấp quốc gia đặc biệt. Trước đó, vào ngày 29.3, Đà Nẵng đã đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với thành Điện Hải. Đây là di tích có giá trị đặc biệt trong những ngày đầu người dân Đà Nẵng đứng dậy chống lại cuộc tấn công của liên quân Pháp - Tây Ban Nha vào năm 1858.

Thành Điện Hải ngay từ buổi đầu kháng Pháp đã góp phần tạo nên chiến thắng huy hoàng, đẩy lui quân Pháp về mặt chiến lược.

Cùng với di tích Ngũ Hành Sơn, đợt này, 10 di tích khác cũng được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, bao gồm:

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thái Lạc (H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn (H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tường Phiêu (H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội).

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thổ Tang (H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình So (H.Quốc Oai, TP.Hà Nội).

Di tích lịch sử Gò Đống Đa (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội).

Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Phước).

Danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình (H.Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 106 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.