Di chỉ thời dựng nước Vườn Chuối vẫn bị xâm phạm

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
06/11/2019 08:17 GMT+7

Ngày 5.11, GS Lâm Thị Mỹ Dung (Trường ĐH KHXH-NV - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết di chỉ Vườn Chuối (H.Hoài Đức, Hà Nội) lại vừa bị phá trái phép vào cuối tuần qua.

Nhiều hố khai quật ở gò Mỏ Phượng bị đào ủi để làm đường nội bộ, gò Dền Rắn cũng bị san ủi. Theo bà Dung, đơn vị thi công cho máy móc vào san ủi ở di chỉ Vườn Chuối cho thấy việc cố tình không tuân thủ pháp luật về di sản.
Trong khi đó ngày 4.11, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động đã có văn bản gửi Công ty cổ phần thương mại xây dựng VN và UBND H.Hoài Đức về việc bảo vệ di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối. Theo đó, các đơn vị chủ đầu tư xây dựng đường 3,5 và khu đô thị Thăng Long 9 tổ chức theo dõi, phát hiện di tích, di vật trong quá trình thi công tại khu vực liên quan đến di chỉ Vườn Chuối cũng như các khu vực khác. Trường hợp thấy có di tích hoặc di vật, cổ vật thì chủ dự án phải dừng thi công và thông báo cho Phòng Văn hóa - Thông tin H.Hoài Đức, Ban Quản lý di tích danh thắng thuộc Sở VH-TT Hà Nội có biện pháp xử lý kịp thời.
Theo văn bản về di chỉ Vườn Chuối của Viện Khảo cổ học, có 3 kết luận đã được các nhà khoa học đưa ra. Đó là đề nghị Sở VH-TT, Ban Quản lý di tích danh thắng báo cáo UBND TP.Hà Nội phương án đưa địa điểm này vào danh mục kiểm kê di tích của TP, sau đó lập hồ sơ di tích trình Bộ VH-TT-DL, UBND TP xem xét xếp hạng di tích; đề xuất phương án bảo tồn nguyên trạng địa điểm khảo cổ học Vườn Chuối; lưu ý các đơn vị đầu tư xây dựng đường 3,5 và khu đô thị Thăng Long 9 phối hợp với cơ quan văn hóa, UBND H.Hoài Đức, UBND xã Kim Chung theo dõi và dừng thi công khi phát hiện di tích để xử lý theo luật Di sản văn hóa.
PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học VN, cho biết di chỉ Vườn Chuối chứa đựng lớp di tích văn hóa kéo dài qua nhiều thời kỳ khác nhau, từ Đồng Đậu qua Gò Mun tiến đến Đông Sơn, phản ánh thời kỳ dựng và giữ nước đầu tiên của VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.