Đêm nhạc cổ Ai vô xứ Huế ai ra Bắc thành

16/01/2018 06:36 GMT+7

Đêm nhạc là một sự kết hợp đặc biệt giữa hai nền nhạc cổ của xứ Huế và Bắc thành, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.1 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Nếu nhạc cổ xứ Huế có Nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế với hệ thống bài bản cổ điển... thì Bắc thành có âm nhạc đa dạng với các lối hát cửa đình, hát tuồng bắc, hát chèo, hát chầu văn, xẩm… Chủ đề đêm trình diễn âm nhạc được lấy tứ từ một câu hát chầu văn cổ Ai vô xứ Huế ai ra Bắc thành, ngụ ý hướng đến sự giao lưu hòa hợp của hai miền nhạc cổ VN: ca nhạc Huế và ca nhạc đồng bằng Bắc bộ.
Đêm nhạc còn nhằm giới thiệu tới khán giả quốc tế những giá trị tinh hoa trong âm nhạc cổ truyền VN. Tham gia chương trình có các bậc thầy ca nhạc hai miền thể loại này như: NSND Thanh Hoài (ảnh), NSND Xuân Hoạch, NSND Mẫn Thu, nghệ sĩ - nghệ nhân Trần Thảo, Thanh Tâm, Nguyễn Đình Văn, Trần Diệp...; Câu lạc bộ Nhã nhạc và ca Huế Phú Xuân, nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.