Đề xuất sớm xây dựng đền thờ Ngô Quyền ở Cổ Loa

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
02/10/2020 07:36 GMT+7

Đây là đề xuất tại hội thảo Ngô Quyền - vị tổ trung hưng đất nước, do UBND TP.Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức ngày 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Hội thảo công bố các tư liệu liên quan đến Ngô Quyền và giai đoạn ông định đô, xưng vương tại Cổ Loa (H.Đông Anh, Hà Nội); đưa ra cơ sở khoa học cho dự án xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, lễ hội Ngô Quyền xưng vương và định đô tại Cổ Loa.
TS Nguyễn Văn Sơn, Hội Sử học Hà Nội, cho biết đối với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn với đất nước, các cộng đồng tại nhiều địa phương đều lập đền thờ phụng. Tuy nhiên, tại nơi Ngô Quyền đóng đô và xưng vương, Cổ Loa - thủ đô cũ của An Dương Vương, lại chưa có đền thờ ông. Việc xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại đây không chỉ tôn vinh công lao của ông với việc trung hưng dân tộc, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc mà còn khẳng định dấu ấn và giá trị Cổ Loa, tiền thân của Thăng Long - Hà Nội trong dòng chảy lịch sử.
Theo tư liệu hội thảo, cả nước hiện có hơn 40 di tích liên quan và địa điểm di tích thờ tự Ngô Quyền. Hà Nội có các di tích như: lăng Ngô Quyền, đền thờ Ngô Quyền ở Đường Lâm, Sơn Tây và thành Cổ Loa nơi Ngô Quyền xưng vương năm 939.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.