Đề nghị đặt tên đường Phạm Tiến Duật ở Hà Nội

05/12/2017 06:08 GMT+7

Ngày 4.12, Hội Nhà văn VN tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Phạm Tiến Duật (2007 - 2017), từng được nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2001 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2012.

Trong phát biểu của mình, các nhà thơ Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Đỗ Chu, Trần Ninh Hồ… đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nhà thơ Phạm Tiến Duật cho thơ giai đoạn chống Mỹ gắn liền với tuyến đường lịch sử Trường Sơn và ông đã mang đến cho thơ đương đại một giọng điệu mới của thi ca cách tân. Đặc biệt, nhà thơ Trần Đăng Khoa đề xuất ý kiến nên xây dựng một bảo tàng về Phạm Tiến Duật trên quê hương Phú Thọ và đặt tên ông cho một đường phố tại thủ đô để ghi nhận những đóng góp của một tài năng thi ca lớn.

tin liên quan

Văn hóa hàn gắn vết thương chiến tranh
Sáng 28.10, tại trụ sở Hội Nhà văn VN (Hà Nội) diễn ra hội thảo 30 năm giao lưu văn học Việt - Mỹ với sự tham gia của Ban lãnh đạo Hội Nhà văn VN, một số nhà văn, cựu chiến binh Mỹ và nhiều nhà văn trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.