Đề nghị công nhận tượng Uma Dương Lệ là bảo vật quốc gia

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/08/2018 06:17 GMT+7

Ngày 12.8, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay vừa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét trình Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Uma Dương Lệ.

Hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, tượng Uma Dương Lệ (ảnh) được làm bằng chất liệu đá sa thạch, niên đại vào cuối thế kỷ thứ 9 - đầu thế kỷ 10, chiều cao toàn thân tượng 0,6 m, phần đầu bị gãy (đã gắn lại), trên cánh mũi bị sứt một mảnh nhỏ, hai cánh tay đã mất. Đây là hiện vật độc bản, có hình thức độc đáo và giá trị đặc biệt, gắn liền với diễn trình lịch sử của vùng đất Quảng Trị cũng như của dân tộc VN.
Trước đó, hai bức phù điêu lá nhĩ độc bản Trà Liên 1 và Trà Liên 2 (niên đại trên 1.000 năm, cũng trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị) đã được công nhận bảo vật quốc gia sau khi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị công nhận vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.