Đề nghị công nhận Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia

Huy Đạt
Huy Đạt
24/10/2018 06:40 GMT+7

Ngày 23.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật Đài thờ Đồng Dương 22.24 đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Đài thờ Đồng Dương cùng các hiện vật khác được khai quật ở Phật viện Đồng Dương (H.Thăng Bình, Quảng Nam) chính là chứng tích quan trọng nhất về sự tồn tại của trung tâm Phật giáo Champa lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, Đài thờ Đồng Dương 22.24 chất liệu đá sa thạch, có niên đại vào cuối thế kỷ 9 - đầu thế kỷ 10; cao 197 cm, dài 396 cm, rộng 354 cm. Hiện vật mang tính độc bản, hình thức độc đáo, có giá trị đặc biệt tiêu biểu cho khuynh hướng, phong cách của một thời đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.