Đầu tư xây dựng Hội An thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Hữu Trà
Hữu Trà
08/09/2019 07:04 GMT+7

Ngày 7.9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An , Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới .

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, 20 năm qua (1999 - 2019) đã đầu tư 182,57 tỉ đồng để tu bổ 459 di tích ở Hội An và 166,89 tỉ đồng trùng tu 11 tháp Chăm ở khu đền tháp Mỹ Sơn cùng nhiều hạng mục công trình khác phục vụ du khách đến tham quan. Trong những nguồn vốn đầu tư để gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị của 2 di sản văn hóa thế giới, theo UBND tỉnh Quảng Nam, có rất nhiều nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ nguồn vốn của người dân là chủ các di tích ở đô thị cổ Hội An…
“20 năm qua, toàn bộ hệ thống đền tháp, nhà cổ và hệ sinh thái đều được bảo tồn nguyên vẹn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan”, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam khẳng định. Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục đầu tư để xây dựng Hội An thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch và kết nối Khu đền tháp Mỹ Sơn với các điểm du lịch ở vùng tây Duy Xuyên, Nông Sơn…
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ VH-TT-DL đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân ở tỉnh Quảng Nam; Bộ Ngoại giao VN đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân và UBND tỉnh Quảng Nam tôn vinh và tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp tích cực để gìn giữ, phát huy di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.