Đấu giá tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Huyến

15/05/2017 06:13 GMT+7

Hơn 40 tác phẩm của nhiều họa sĩ: Nguyễn Huyến, Trọng Kiệm, Cao Thương, Đặng Xuân Hòa... sẽ được trưng bày từ ngày 20 - 27.5 tại Chọn Auction (17 Trần Quốc Toản, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), và được đấu giá vào ngày 28.5 tới.

Hơn 40 tác phẩm của nhiều họa sĩ: Nguyễn Huyến, Trọng Kiệm, Cao Thương, Đặng Xuân Hòa, Nguyễn Văn Bình, Thành Chương, Nguyễn Văn Thiện, Mai Long, Năng Hiển, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân... sẽ được trưng bày từ ngày 20 - 27.5 tại Chọn Auction (17 Trần Quốc Toản, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), và được đấu giá vào ngày 28.5 tới.
Trong số này, đáng chú ý có tranh của cố họa sĩ Nguyễn Huyến (1915 - 1994), khóa Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 1932 - 1936. Ông từng có những triển lãm tranh vào những năm 1939, 1941, 1942 tại Pháp, được biết đến là người đã vẽ nên hình ảnh con trâu trong tờ tiền 100 đồng đầu tiên của VN. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 259 nhà sưu tầm cá nhân trong nước và quốc tế sưu tập các sáng tác trong suốt 50 năm hoạt động nghệ thuật của ông.
Các tác phẩm trưng bày triển lãm và đấu giá sắp tới của ông gồm: bức chì than trên giấy Chân dung phụ nữ Việt Nam (vẽ năm 1938, giá khởi điểm 600 USD), bức chì than màu Chân dung cô Vân (vẽ năm 1940, giá khởi điểm 700 USD), bức bột màu trên giấy Tìm bạn (vẽ năm 1944, giá khởi điểm 1.000 USD), bức màu nước Chợ Bờ (ảnh, vẽ năm 1961, giá khởi điểm 600 USD)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.