Đấu giá kỷ vật của sao âm nhạc

06/05/2016 05:13 GMT+7

Hàng trăm kỷ vật của các ngôi sao ca nhạc sắp được đem ra bán đấu giá vào ngày 21.5 tới tại TP.New York (Mỹ) do nhà đấu giá Julien's thực hiện.

Trong đó, đáng chú ý là bản lời viết tay cho ca khúc Being for the Benefit of Mr.Kite! (ảnh 1) của John Lennon (thuộc album Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band của Beatles) ước tính bán với giá 300.000 - 500.000 USD. Ông Martin Nolan, Giám đốc điều hành của nhà đấu giá Julien’s, cho biết: “Bất cứ thứ gì do John Lennon viết đều có giá rất cao”.
Lá thư của thủ lĩnh Nivarna Kurt Cobain viết cho Giám đốc thu âm David Geffen cũng rất được quan tâm. Trong thư, chàng lãng tử này tỏ ra vô cùng tức giận về bài báo trên tờ Vanity Fair năm 1992 có đưa thông tin anh và vợ anh - rocker nữ Courtney Love - đã sử dụng ma túy khi cô đang mang thai. Lá thư được cho rằng sẽ bán từ 20.000 - 30.000 USD nhưng ông Martin Nolan khẳng định nó sẽ được mua với giá từ 100.000 USD trở lên, vì “Thường thì rất khó để tìm ra được một bức thư do chính Kurt Cobain viết”.
Đấu giá kỷ vật của sao âm nhạc 2
Ảnh: www.juliensauctions.com
Cây piano đầu tiên của Lady Gaga (ảnh 2), nơi cô viết ca khúc đầu tiên khi mới 5 tuổi, được kỳ vọng bán với giá từ 100.000 - 200.000 USD. Số tiền thu được sẽ trích một phần đóng góp cho Quỹ Born This Way của cô. Ngoài ra, chiếc áo khoác mệnh danh Chiến binh rock màu đỏ và trắng của thủ lĩnh ban nhạc rock Queen là Freddie Mercury từng mặc trong tour diễn Magic năm 1986 được kỳ vọng bán với giá từ 60.000 - 80.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.