Đấu giá bức tranh 'Le Printemps' của Manet

11/08/2014 03:00 GMT+7

Bức chân dung nổi tiếng của danh họa Pháp Edouard Manet (1832 - 1883) vẽ năm 1881, Le Printemps do tư nhân sở hữu suốt hơn một thế kỷ qua sẽ được bán đấu giá lần đầu tiên vào tháng 11 năm nay, đại diện nhà đấu giá Christie ở New York (Mỹ) cho biết.

Bức chân dung nổi tiếng của danh họa Pháp Edouard Manet (1832 - 1883) vẽ năm 1881, Le Printemps do tư nhân sở hữu suốt hơn một thế kỷ qua sẽ được bán đấu giá lần đầu tiên vào tháng 11 năm nay, đại diện nhà đấu giá Christie ở New York (Mỹ) cho biết.


Bức Le Printemps của Manet - Ảnh: Reuters 

Theo nhiều chuyên gia nhận định, bức tranh này có giá lên đến 35 triệu USD. Manet vẽ chân dung nữ diễn viên Pháp Jeanne Demarsy rồi đặt tên Le Printemps. Nếu đấu giá thành công ở mức 35 triệu USD, Le Printemps trở thành bức tranh đắt giá nhất của Manet, phá vỡ kỷ lục 33,2 triệu USD của bức Self portrait with a palette bán tại London năm 2010.

Danh họa Manet được xem như một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thuộc trường phái ấn tượng. Cùng với bức Un bar aux Folies-Bergere, Le Printemps lần đầu được mang ra triển lãm tại Paris năm 1882. Le Printemps từng được Bảo tàng National Gallery of Art và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) mượn trưng bày.

Đ.T
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.