Đạo diễn Việt Tú đưa hầu đồng lên sân khấu

03/03/2016 06:16 GMT+7

Dành 3 năm để tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng cùng những niêm luật, 1 năm để lên ý tưởng dàn dựng chương trình, cuối cùng đạo diễn Việt Tú đã hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm Tứ Phủ ( ảnh ).

Dành 3 năm để tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng cùng những niêm luật, 1 năm để lên ý tưởng dàn dựng chương trình, cuối cùng đạo diễn Việt Tú đã hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm Tứ Phủ (ảnh). 

Ảnh: N.S.C.CẢnh: N.S.C.C
Vở diễn gồm 3 chương: Chầu Đệ Nhị, Ông Hoàng Mười, Cô Bé Thượng Ngàn, giống như một chuyến du hành vào cõi tâm linh với sự chắt lọc tinh túy những nét đẹp của văn hóa tín ngưỡng dân gian.
Sự kết hợp uyển chuyển, tinh tế giữa hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và trình diễn sân khấu đã tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại.
“Mẹ tôi là một nghệ sĩ múa rối. Bà đã đưa con rối của VN tới 94 quốc gia trên khắp thế giới. Đã từ lâu tôi mơ ước được làm một điều tương tự với nghệ thuật dân tộc”, đạo diễn Việt Tú chia sẻ kỳ vọng và lý do khiến anh đã lao lực cho Tứ Phủ.
Vở đang được công diễn tại rạp Công Nhân (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.