Dâng cúng cặp bánh tét dài trên 16m tại Thành cổ Quảng Trị

26/07/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Chiều tối 26.7, một số đơn vị đã phối hợp dâng cúng cặp bánh tét có chiều dài 16,2 m tại khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị.

 Làm bánh
Làm bánh

Được biết mỗi chiếc bánh có chiều dài 8,1 m tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị, đường kính 20 cm, trọng lượng gần 700 kg đã được hơn 10 đầu bếp của các đơn vị tổ chức tiến hành gói nấu tại TX.Quảng Trị từ chiều 25.7.

Để nấu cặp bánh này, đơn vị tổ chức cũng đã hàn một chiếc nồi có chiều dài, đường kính tương thích.

Ngay sau lễ dâng cúng, tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang trọng ngay trong khuôn viên Thành cổ Quảng Trị, cặp bánh này cũng đã được ban tổ chức chia nhỏ, phát “lộc” cho người dân đến dự.

 Các thanh niên tình nguyện rước bánh vào Thành cổ Quảng Trị 2

Các thanh niên tình nguyện rước bánh vào Thành cổ Quảng Trị 2

Các thanh niên tình nguyện rước bánh vào Thành cổ Quảng Trị 4
Các thanh niên tình nguyện rước bánh vào Thành cổ Quảng Trị

 Cặp bánh được dâng cúng tại Thành cổ Quảng Trị
Cặp bánh được dâng cúng tại Thành cổ Quảng Trị

 Chia bánh, phát “lộc” cho người dân đến dự lễ
Chia bánh, phát “lộc” cho người dân đến dự lễ

 Rất đông người dân thưởng thức cặp bánh khổng lồ
Rất đông người dân thưởng thức cặp bánh khổng lồ

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

 >> T.Ư Đoàn tặng quà tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ
 >> Tặng quà cho thương binh
 >> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 >> Thi thiết kế Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
 >> Truy điệu, an táng 206 hài cốt liệt sĩ 
 >> Tri ân, tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.