Đàn đá Lộc Hòa - bảo vật quốc gia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/08/2018 09:05 GMT+7

Sáng 28.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.

Đàn đá Lộc Hòa gồm 2 bộ với 26 thanh (trong đó 1 bộ với 14 thanh còn nguyên vẹn) được một người dân tại xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh (Bình Phước) phát hiện năm 1996 tại vườn nhà.
Sau khi tiếp nhận hiện vật đàn đá, các nhà nghiên cứu khảo cổ, các nhà khoa học đã mất nhiều năm nghiên cứu và từng bước làm rõ giá trị của bộ đàn đá này. Với kỹ thuật chế tác tinh xảo, bộ Đàn đá Lộc Hòa có niên đại cổ xưa trên 3.000 năm. Đây cũng là minh chứng tiêu biểu cho sự hiện diện của người cổ xưa tại Bình Phước, bề dày truyền thống của những cư dân bản địa đã sinh sống lâu đời tại đây.
Ngày 3.11.2017, đoàn nghiên cứu gồm những chuyên gia, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã trực tiếp tìm hiểu và nghiên cứu thêm về hiện vật Đàn đá Lộc Hòa, sau đó họp xét và đề nghị Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.