Đàm Vĩnh Hưng khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng như Tết

04/07/2016 07:59 GMT+7

Tối 3.7, dòng người nô nức đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ thưởng thức chương trình nghệ thuật TP.HCM - 40 năm rạng rỡ tên người , tạo nên không khí tưng bừng, nhộn nhịp và đông vui như Tết.

Đây là chương trình ca múa nhạc do Sở VH-TT TP.HCM cùng Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM nhân kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 40 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được xem là một trong những chương trình đầu tiên được dàn dựng quy mô trên đường Nguyễn Huệ kể từ khi con đường này trở thành phố đi bộ, vì thế sự quan tâm, hào hứng của công chúng cũng đặc biệt hơn những show ca nhạc khác, dù  chương trình có truyền hình trực tiếp trên HTV9, HTV1, HTV4.

Với sự dày dạn kinh nghiệm trong dàn dựng sân khấu của đạo diễn Trần Vi Mỹ, khán giả đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật với đầy đủ cung bậc cảm xúc, được mang lại từ cả phần nghe lẫn phần nhìn. 

Quốc Đại - Thu Hằng đưa khán giả đến với không gian đặc trưng của Nam bộ với giai điệu ngọt ngào của Bài ca đất phương Nam Ảnh: Độc Lập
Anh Bằng thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước cùng dàn hợp xướng Ảnh: Độc Lập
Nhóm Ayor chuyển tải tinh thần hào hùng của Bác đang cùng chúng cháu hành quân Ảnh: Độc Lập
Võ Hạ Trâm - Qúy Bình mang đến hình ảnh lãng mạn của tình yêu trong thời chiến, bằng giọng hát đẹp cũng như sự hòa quyện khi song ca Trường Sơn đông Trường Sơn tây Ảnh: Độc Lập
Đức Quang - Hà My với liên khúc Hát cho dân tôi nghe - Dậy mà đi Ảnh: Độc Lập
Võ Hạ Trâm cùng vũ đoàn tái hiện lại hình ảnh Cô gái Sài Gòn đi tải đạn Ảnh: Độc Lập
Sau gần một tháng lưu diễn ở Mỹ, đây là chương trình đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Đức Tuấn trên sân khấu khi “gặp gỡ” khán giả TP.HCM và cả nước (thông qua màn ảnh nhỏ). Anh thể hiện thật nồng nàn giai điệu của Mùa xuân bên cửa sổ Ảnh: Độc Lập
Kasim Hoàng Vũ chuyển tải thật truyền cảm giai điệu của Đất nước Ảnh: Độc Lập
Qúy Bình tiếp tục gửi đến khán giả bài song ca thứ hai cùng Thu Hằng trong nhạc phẩm Con kênh ta đào Ảnh: Độc Lập
Với giọng hát đầy cảm xúc và bùng cháy, Thu Minh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cho khán giả khi biểu diễn Khát vọng Ảnh: Độc Lập
Dù là một Xinh tươi Việt Nam quen thuộc, nhưng mỗi lần thể hiện lại, và mỗi luần xuất hiện cùng chiếc áo tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, Hồ Ngọc Hà mang đến một xúc cảm mới với người thường thức, từ sự kết hợp biểu diễn giữa cô cùng vũ đoàn Ảnh: Độc Lập
Trong ca khúc Thành phố mùa xuân, cùng với giọng hát đầy tình cảm của Hồ Trung Dũng, khán giả còn được thưởng thức màn thời trang của các người mẫu Công ty PL và 2 người đẹp kỳ cựu - Hoa hậu Đàm Lưu Ly, người mẫu - diễn viên Hiền Mai khi trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Sương Nguyễn Ảnh: Độc Lập
Phương Thanh và nhóm MTV cùng khiến khán giả muốn nhún nhảy theo với liên khúc Rock Saigon - Chào buổi sáng - Xin chào, xin chào Ảnh: Độc Lập
Lần đầu tiên biểu diễn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong chương trình nhiều ý nghĩa với người dân TP.HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn 2 ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh để gửi gắm tình cảm và sự trân trọng của mình đối với TP.HCM - quê hương thứ hai và cũng là nơi ghi dấu sự thành danh của mình Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.