Đạm Tiên là người đẹp... chuyển giới

13/08/2015 05:53 GMT+7

Quyển Truyện Kiều do Hội Kiều học và NXB Trẻ in xong và nộp lưu chiểu quý 3/2015. Đây là ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Quyển Truyện Kiều do Hội Kiều học và NXB Trẻ in xong và nộp lưu chiểu quý 3/2015. Đây là ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Đạm Tiên là người đẹp... chuyển giớiẢnh: D.T
Theo như Lời nói đầu của cuốn sách (trang 13), phần trình bày văn bản hiệu khảo và chú thích do PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn, nhà Hán Nôm học Nguyễn Khắc Bảo, nhà giáo Vũ Ngọc Khôi và nhà Hán Nôm học Thế Anh phụ trách.
Vậy mà, ở trang 29 chú thích cho câu: “Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi” (câu 62 - Truyện Kiều), như sau: “Ca nhi: Tống thư có câu: Ca nhi vũ nữ” (con trai hát, con gái múa).
“Ca nhi” theo tiếng Hán và văn cảnh, ngữ nghĩa Truyện Kiều thì đó là người con gái trẻ đi hát. Trong văn bản này chú thích như vậy, cho nên PGS-TS Đoàn Lê Giang (Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM) cảm thán: “Đọc chú thích này tôi mới hiểu hóa ra Đạm Tiên nàng ấy xưa là “con trai hát”! Vậy thì, mấy trăm năm trước Trung Quốc, VN đã có người đẹp chuyển giới rồi. Đạm Tiên đấy, nàng ấy xưa là con trai, chuyển giới thành người đẹp “Sống làm vợ khắp người ta”, mà biết bao người mê”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.