Đại tiệc hoa Đà Lạt

29/12/2015 06:09 GMT+7

Festival Hoa Đà Lạt 2015 có chủ đề Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa sẽ khai hội vào tối nay (29.12) và kéo dài đến ngày 2.1.2016.

Festival Hoa Đà Lạt 2015 có chủ đề Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa sẽ khai hội vào tối nay (29.12) và kéo dài đến ngày 2.1.2016.

Bờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt đã được khoác áo hoa rực rỡ - Ảnh: G.BBờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt đã được khoác áo hoa rực rỡ - Ảnh: G.B
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, Phó trưởng ban tổ chức, cho biết festival hoa lần này có nhiều điểm mới lạ hơn so với các kỳ festival hoa lần trước. Điểm nhấn sẽ là không gian hoa quanh bờ hồ Xuân Hương với 30 tiểu cảnh hoa được các thành viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt, các doanh nghiệp trẻ và người dân các làng hoa thực hiện. Mỗi tiểu cảnh hoa có diện tích từ 20 - 40 m2 và được đầu tư không dưới 200 triệu đồng/tiểu cảnh.
Cùng với đó, đường hoa Lê Đại Hành và cầu Ông Đạo cũng đã được trưng bày sắp đặt gần 20.000 chậu hoa các loại rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, lần đầu tiên đường hoa Lê Đại Hành được lồng ghép với con đường hội họa “những ngôi nhà cổ trên đường phố” do các họa sĩ ở phố núi thực hiện. Dọc theo suốt chiều dài của bờ taluy trên cung đường này đã xuất hiện những bức tranh khổ lớn vẽ hình các công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Lạt.
Tại festival hoa lần này, ban tổ chức cũng dành riêng một đêm (1.1.2016) để tôn vinh 126 tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh hoa trên địa bàn. Phiên chợ rau, hoa (từ 29.12.2015 - 2.1.2016) với sự tham gia của 70 đơn vị không chỉ trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các loại nông sản đặc trưng của Đà Lạt mà còn tổ chức tiệc buffet rau, củ, quả miễn phí phục vụ người dân và du khách. Tại không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa (tại công viên Xuân Hương) sẽ có 10 nghệ sĩ trình diễn thư pháp, ký họa, tranh bút lửa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.