Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm

22/02/2016 20:28 GMT+7

Lễ hội Hoa đăng lần thứ 27 vừa khai mạc tối nay 22.2 tại TP.Đào Viên, Đài Loan. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của Đài Loan, tổ chức vào dịp Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) hằng năm.

Lễ hội Hoa đăng lần thứ 27 vừa khai mạc tối nay 22.2 tại TP.Đào Viên, Đài Loan. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của Đài Loan, tổ chức vào dịp Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) hằng năm.

Năm ngoái, chỉ riêng ngày đầu tiên khai mạc có khoảng 120 ngàn người tham dự. Các hoạt động khác bao gồm ca múa nhạc dân gian Trung Hoa, một khu chợ đêm (vốn là văn hóa đại chúng đặc trưng của Đài Loan) chuyên về ẩm thực...
Theo truyền thuyết, vào năm 180 trước Công nguyên, một trong những ông vua nổi tiếng nhất Trung Hoa cổ đại là Hán Văn Đế đăng quang vào đúng ngày rằm tháng Giêng. Vì vậy, ông đã chọn ngày này là ngày hội hoa đăng. Từ đó cứ vào đêm rằm tháng Giêng, người dân Trung Hoa lại treo đèn kết hoa và đến năm 104 trước Công nguyên, Nguyên tiêu chính thức trở thành ngày tết của người Hoa.
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm  1
Đài Loan bắt đầu tổ chức lễ hội Hoa đăng hằng năm tại Đài Bắc vào năm 1990. Khoảng 5 năm trở lại đây, các thành phố khác nhau luân phiên tổ chức. Năm Bính Thân 2016, khỉ trở thành chủ đề chính của lễ hội (lớn nhất từ trước đến nay) với lồng đèn khỉ cao 26 mét. Khu vực lễ hội chia làm nhiều khu bao gồm Thần thoại, Khoa học kỹ thuật, Tôn giáo, Những câu chuyện về Đào Viên...
Một số hình ảnh tại lễ hội Hoa đăng lần thứ 27:
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 2
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 3
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 4
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 5
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 6
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 7
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 8
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 9
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 10
Đài Loan khai mạc lễ hội lớn nhất năm 11
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.