Đại lễ cầu siêu tại Thành cổ Quảng Trị

15/07/2017 05:35 GMT+7

Tối 14.7, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè năm 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Chính sách xã hội VN.
Trong không gian thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị, với nghi thức trọng thể, các đại biểu, nhân dân đã cùng tăng ni phật tử thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu an, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước hôm nay. Ngoài ra, đại lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an, mọi người được hưởng hòa bình an lạc.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã thả hoa đăng tại bờ Nam sông Thạch Hãn và tặng quà cho 64 Bà mẹ VN anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.