Đà Nẵng tu bổ hàng loạt di tích đình làng bị xuống cấp

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/07/2018 06:23 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản giao Sở VH-TT phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư tu bổ, tôn tạo 3 di tích trong năm 2018, gồm đình Xuân Dương, đình Phước Thuận và đình Thái Lai.

UBND H.Hòa Vang được giao khẩn trương tu sửa những hư hỏng cục bộ tại đình Túy Loan, đình Cẩm Toại, đình Dương Lâm, đình Hưởng Phước, nhà thờ tộc Đinh, nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng từ nguồn vốn ngân sách của huyện.
Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng đưa thông tin đối với cụm di tích tại khu du lịch sinh thái Nam Ô (Q.Liên Chiểu), hiện Sở đang triển khai các thủ tục để xếp hạng đối với 6 di tích, gồm: lăng Ông, miếu Âm linh, giếng Chăm, miếu Bà Liễu Hạnh, miếu Bô Bô và mộ tiền hiền. Theo ông Hùng, trước đó, khi chưa kịp xếp hạng các di tích này thì TP đã giao đất cho chủ đầu tư dự án khu du lịch…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.