Đà Nẵng tri ân nghĩa sĩ trận vong trong buổi đầu chống Pháp

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
31/08/2018 08:30 GMT+7

Tối 30.8, tại khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm và thắp nến tưởng nhớ, tri ân công lao các nghĩa sĩ đã hi sinh nhân 160 năm ngày nhân dân Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược (1.9.1858 - 1.9.2018).

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Thành ủy, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng cùng các địa phương đã dâng hương trước bia nghĩa trủng; đại diện bậc cao niên tại địa phương đã thực hiện nghi thức tế nghĩa sĩ.
Trong diễn văn kỷ niệm, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đề cập lại những ngày đầu kháng chiến, quân Pháp với hỏa lực mạnh đã tổ chức tấn công dữ dội quân triều đình nhà Nguyễn. Tuy nhiên, với tinh thần bất khuất, quân dân ta dưới sự chỉ huy của tướng Trần Hoằng, Đào Trí, Lê Đình Lý đã anh dũng chiến đấu, thậm chí hy sinh cả mạng sống. Dưới sự chỉ huy tài ba của tướng Nguyễn Tri Phương, thực dân Pháp đã rút khỏi Đà Nẵng sau 18 tháng tham chiến. Đây là thắng lợi duy nhất của quân và dân ta trong buổi đầu chống Pháp.
Cũng theo ông Dũng, với vị trí chiến lược, Đà Nẵng cần cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ quê hương trước mọi âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.