Đà Nẵng tăng cường đầu tư công trình văn hóa

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/07/2020 06:23 GMT+7

Nhìn nhận địa phương đang thiếu các công trình, thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng, chưa tương xứng với vị thế của một đô thị văn minh, TP. Đà Nẵng đã lên danh mục và ưu tiên đầu tư các dự án lớn trong thời gian tới.

Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lê Minh Trung vừa có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa trên địa bàn gửi Thành ủy, HĐND và UBND TP. Theo ông Trung, công tác đầu tư, xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa thời gian qua chưa tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế và vị thế của TP. Giai đoạn 2015 - 2019, TP.Đà Nẵng chỉ có 1 công trình văn hóa được xây dựng mới với quy mô trên 200 tỉ đồng là Cung thiếu nhi (250 tỉ đồng); các công trình còn lại quy mô nhỏ, chủ yếu sửa chữa, nâng cấp... “Cho đến nay, Đà Nẵng vẫn đang thiếu các công trình, thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn của TP để tương xứng với vị thế của một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa”, ông Trung nhấn mạnh.
Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cũng nhìn nhận việc xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, giải trí trên địa bàn TP vẫn còn bất cập, chưa xứng tầm với vị thế TP. Công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí trên địa bàn TP đến năm 2020 không đạt theo tiến độ đề ra; một số dự án quy mô lớn kéo dài do thiếu kinh phí, khó kêu gọi vốn, thủ tục pháp lý đầu tư phức tạp, chậm đền bù giải tỏa như: công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, công viên Đại Dương, công viên bách thảo, bách thú...

Lấy đất bị thu hồi đầu tư cho văn hóa

Trước thực trạng này, ông Lê Minh Trung cho rằng HĐND TP cần xem xét, quyết định danh mục các công trình, thiết chế văn hóa trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư và kêu gọi đầu tư, ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, TP cần ưu tiên bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình đã quyết định chủ trương đầu tư, như: Bảo tàng Đà Nẵng (tại số 42 Bạch Đằng); dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2; công viên APEC mở rộng; dự án khơi thông sông Cổ Cò gắn với phát triển du lịch đường sông kết hợp các điểm văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
Bên cạnh đó, HĐND TP cần quyết định danh mục các công trình trọng điểm đề xuất đầu tư và kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Trung tâm văn hóa - điện ảnh, Nhà văn hóa thiếu nhi phía tây TP, công viên Thanh niên, công viên 29.3, công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn... Đáng chú ý, ông Trung đề xuất UBND TP cần căn cứ vào quy hoạch chung để cụ thể hóa quy hoạch đất cho văn hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... TP phải đảm bảo đất cho văn hóa, thể thao theo chỉ tiêu được phê duyệt, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau quy hoạch; bổ sung quỹ đất đối với các vị trí đã thu hồi, xây dựng danh mục các lô đất quy hoạch văn hóa...
Theo UBND TP.Đà Nẵng, hiện TP đã có báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí xứng tầm với vị thế TP. Trong đó, đề xuất phân chia thành 3 nhóm: nhóm các dự án đã có chủ trương, đang chuẩn bị đầu tư hoặc đang đầu tư công trình; nhóm các dự án đã có chủ trương nghiên cứu đầu tư; nhóm các dự án đang được đề xuất ý tưởng đầu tư. UBND TP.Đà Nẵng cũng đề xuất cần ưu tiên dành quỹ đất của các dự án bị thanh - kiểm tra, thu hồi để đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa, giải trí. Ngành chức năng tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc các công trình, dự án lớn để tìm được những sản phẩm tư vấn có chất lượng, tạo ra những công trình xứng tầm và là điểm nhấn kiến trúc của TP...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.