Đà Nẵng: Nở rộ triển lãm vào dịp bắn pháo hoa

22/03/2009 20:35 GMT+7

(TNO) Nhiều cuộc triển lãm đường phố sẽ diễn ra cùng lúc với Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế 2009 tại TP Đà Nẵng.

Mở đầu, đại diện Tạp chí Quân sự tại TP Đà Nẵng phối hợp cùng Hội Nhà văn thành phố tổ chức chương trình Giao lưu hội ngộ trên đỉnh đèo Hải Vân từ 8 - 15 giờ ngày 22.3.

Tại đây trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa về Hải Vân quan, cột mốc phân chia TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đồng thời, các nghệ sỹ nhiếp ảnh, thư pháp gia và hội viên Câu lạc bộ Mỹ thuật TP Đà Nẵng tiến hành sáng tác tại chỗ cũng về chủ đề Hải Vân quan.

Thượng tá Lê Anh Dũng, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Dịp này, hàng nghìn du khách đổ về TP Đà Nẵng để xem pháo hoa quốc tế, du khách lên vãn cảnh đèo Hải Vân cũng rất đông, bên cạnh triển lãm và sáng tác, chúng tôi còn dàn dựng một chương trình thơ, nhạc do các văn nghệ sĩ thành phố lĩnh xướng, chắc chắn sẽ khiến các du khách thích thú và có ấn tượng sâu đậm về TP Đà Nẵng”.

 
Các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về TP Đà Nẵng sẽ được trưng bày ngoài trời cho du khách thưởng lãm - Ảnh: N.Tú

Sau đó, từ ngày 24.3 - 10.4, trên đường từ đèo Hải Vân về trung tâm TP Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng” tại Trung tâm học liệu 54 Nguyễn Lương Bằng.

50 tác phẩm cỡ lớn (50 x 75cm) của 23 tác giả khắc họa cuộc sống, sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân trong sự đổi mới đi lên của TP Đà Nẵng.

Sau ngày 12.4, triển lãm ảnh tiếp tục đưa về Trung tâm thông tin dữ liệu 91A Nguyễn Thị Minh Khai để trưng bày đến hết ngày 4.5.

Ngoài ra, để giúp các du khách có được cảm nhận ban đầu về Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế năm 2009, trong các ngày 27 - 29.3, 70 tấm ảnh từng đoạt các giải thưởng về pháo hoa (khổ 60 x 90cm) của 43 tác giả nhiếp ảnh thuộc Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng khắc họa nét đẹp lung linh của Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế 2008 sẽ được triển lãm ngoài trời tại Bến cầu tàu du lịch sông Hàn (gần Bảo tàng Chăm).

Không chịu “thua kém” các nghệ sĩ trẻ, 13 tác giả của Câu lạc bộ Họa sĩ cao tuổi TP Đà Nẵng cũng tổ chức Triển lãm nghệ thuật tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng bao gồm 61 tác phẩm.

Nhân dịp này, cơ sở điêu khắc Tiến Hiếu và Nguyễn Hùng đưa thêm hàng trăm pho tượng đá mỹ nghệ trình diễn nghệ thuật sắp đặt bên sông Hàn.

Đồng thời, Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng cũng sẽ góp mặt từ ngày 26 - 30.3 bằng 183 tác phẩm bonsai, đại - trung thụ, hòn non bộ, tiểu cảnh, biến nơi đây trở thành một “vườn thượng uyển” bên sông Hàn. 

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.