Đà Nẵng chi hơn 44,6 tỉ đồng trùng tu 9 di tích nhà thờ, đình làng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
31/10/2019 06:12 GMT+7

Ngày 29.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ và phục hồi 9 di tích là đình làng, nhà thờ... với tổng kinh phí hơn 44,6 tỉ đồng.

Theo đó, UBND TP quyết định chi hơn 31 tỉ đồng nhằm chống xuống cấp, hư hỏng, đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của 5 di tích, gồm: đình làng Nại Hiên Đông (ảnh), nhà thờ tộc Đinh, nhà thờ tập linh nghề cá làng Thanh Khê, nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng, di tích Đình Phước Hưng.
Đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích miếu Cây Sung (mức đầu tư 1,95 tỉ đồng), di tích đình Phước Trường (4,1 tỉ đồng), đình Cẩm Toại (4,2 tỉ đồng), nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên (3,4 tỉ đồng). Tất cả công trình trên được đầu tư bằng nguồn ngân sách TP, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2021. Sở VH-TT được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án các công trình trên. Các dự án này sẽ phục hồi những vị trí hư hỏng, tu bổ, bảo quản chống mối, mọt; phục hồi hệ kèo, cột và dàn mái bằng gỗ; tô trát các vị trí tường bong rộp; quét vôi màu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.