Đà Nẵng ban hành hướng dẫn tổ chức tang lễ văn minh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/01/2019 10:56 GMT+7

Ngày 4.1, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn TP.

Theo đó, nguyên tắc chính trong tổ chức việc tang là trang nghiêm, chu đáo, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, nếp sống văn minh hiện đại và hoàn cảnh gia đình người qua đời; không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. TP khuyến khích xóa bỏ các hủ tục, lạc hậu, không lợi dụng việc tang nhằm trục lợi cá nhân và cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật; không để gây mất đoàn kết trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm; không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự công cộng…
Đáng chú ý, Đà Nẵng yêu cầu không sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị để viếng đám tang với mục đích cá nhân; tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán; tuân thủ các quy định liên quan khác của pháp luật, thực hiện những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc tang. UBND TP yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước; lực lượng quân đội và công an trên địa bàn TP phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.