Đà Lạt chỉ còn 162 biệt thự do tỉnh quản lý

03/01/2018 07:35 GMT+7

Phòng Quản lý nhà - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay số lượng biệt thự do nhà nước quản lý trên địa bàn TP.Đà Lạt gồm 162 biệt thự, dinh thự.

Trong đó, nhóm 1 có 5 dinh thự là những biệt thự gắn với di tích lịch sử, chính trị, văn hóa hoặc biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc như dinh 1, 2, 3, dinh Nam Phương Hoàng hậu (Bảo tàng Lâm Đồng, số 4 Hùng Vương) và dinh tỉnh trưởng cũ (Trung tâm văn hóa Lâm Đồng, số 1 Lý Tự Trọng); nhóm 2 gồm 74 biệt thự, là những biệt thự có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và số còn lại thuộc nhóm 3 gồm 83 biệt thự.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND, ban hành Quy định bảo tồn, quản lý và sử dụng biệt thự thuộc sở hữu nhà nước ở TP.Đà Lạt, gồm 3 chương với 16 điều. Theo đó, bảo tồn quỹ biệt thự là bảo tồn kiến trúc đặc trưng, theo hướng bảo tồn gắn với sự phát triển nối tiếp…
Quy định nêu rõ: “Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng biệt thự; các cá nhân, tổ chức được thuê biệt thự không được tự ý phá dỡ hoặc cải tạo làm thay đổi mật độ xây dựng, số tầng và độ cao, kiểu dáng kiến trúc, màu sắc, thay đổi kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của biệt thự; cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng, thay đổi khuôn viên biệt thự dưới mọi hình thức”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.