Đã dọn dẹp xà bần ở hẻm bích họa Đà Nẵng

19/10/2018 06:45 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 5.10 phản ánh tình trạng hẻm bích họa Đà Nẵng (ở hẻm 75 Nguyễn Văn Linh, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) nhếch nhác, gây mất mỹ quan, ông Huỳnh Hải, Chủ tịch UBND P.Phước Ninh, đã ký công văn phản hồi cho rằng thông tin hẻm bích họa 'đang bị chiếm dụng làm nơi đổ phế thải xây dựng' là không đúng.

[VIDEO] Phố bích hoạ giữa lòng Đà Nẵng bị lãng quên, biến thành nơi chứa phế thải
Để làm rõ vấn đề, ngày 18.10, PV Thanh Niên đã có cuộc làm việc với ông Huỳnh Hải, cung cấp các hình ảnh, clip hiện trường liên quan. Theo ông Hải, hẻm bích họa đang trong giai đoạn 3, quá trình phường chỉnh trang đường bê tông và thảm nhựa có đặt máy trộn hồ trong hẻm, còn những bịch màu xanh là do vét cống rồi dồn lại để chở đi… Tuy nhiên, khi được PV cung cấp các đoạn clip ghi nhận những túi màu xanh chứa chất thải tập kết khá lâu không được dọn dẹp cùng các cụm rác thải vật liệu xây dựng khác, ông Hải nhìn nhận “người dân có thể đã đổ giá hạ (chất thải xây dựng - PV) ra hẻm rồi sẽ dọn đi”.
Đến hôm qua 18.10, xà bần và giá hạ đã được thu dọn, nhưng tình trạng nhếch nhác tại hẻm bích họa vẫn tái diễn khi quán bún đầu hẻm lấn chiếm hơn nửa chiều rộng, nước thải chảy tràn… Để khắc phục, ông Huỳnh Hải cho biết trong giai đoạn 3 của dự án, địa phương sẽ đặt thùng rác cảnh quan, vận động người dân tập trung về một địa điểm buôn bán, ăn uống…; đồng thời, xử lý mặt đường, nạo vét cống rãnh, vẽ thêm 320 m tường từ nguồn kinh phí xã hội hóa, lắp đặt wifi miễn phí và hệ thống âm thanh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.