Đa diện của 12 họa sĩ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/07/2019 06:20 GMT+7

Chiều nay (18.7), tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ khai mạc triển lãm tranh của 12 tác giả, gồm 10 họa sĩ đến từ phía bắc và 2 họa sĩ khách mời đặc biệt của miền Nam là Nguyễn Công Hoài và Nguyễn Thanh Bình.

Triển lãm với tên gọi Đa diện 3 sẽ giới thiệu đến công chúng yêu hội họa 60 tác phẩm tuyển chọn của các họa sĩ: Nguyễn Thanh Bình (Hàng rào, bụi tre và dòng sông), Doãn Hoàng Lâm (Tự họa, Cô ấy, Tiến hóa 1 - 2), Nguyễn Công Hoài (Tắm nắng, Bên nhau 1 - 2 - 3), Tào Linh (Một đời sống khác), Nguyễn Huân (Đàn bà, Long tụ, Đàn bà bên hồ Gươm, Chân dung đàn bà); Nguyễn Minh (Mùa thay lá, Xuân qua phố); Phương Bình (Giải ngân hà, Tiếng mưa); Khổng Đỗ Duy (Phôi phai trong bốn mùa 1- 5); Bùi Hoàng Dương (Lãng du trong giấc mộng, Vũ điệu trong rừng, Cong cớn, Nâng lên đặt xuống); Nguyễn Mạnh Hùng (Ra khơi, Buổi chiều mùa thu, Mùa hanh khô, Buổi sớm mùa thu); Dương Tuấn (Xuân Lũng Táo, Sớm Ma Lé, Em bé Hà Giang); Chu Viết Cường (Chợ quê, Bản Lao Xa, Phố)... với nhiều thể loại: sơn dầu, acrylic, tổng hợp, sơn mài.
Triển lãm diễn ra đến ngày 26.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.