Cựu 'Nữ hoàng TVB' qua đời ở tuổi 83

23/11/2017 10:11 GMT+7

Phương Dật Hoa, 'bà chủ cũ' của Đài truyền hình TVB, vừa từ trần vào chiều 22.11 bởi căn bệnh nhiễm trùng máu, hưởng thọ 83 tuổi.

Được biết bà Phương Dật Hoa phát bệnh trong thời gian ngắn, sau khi tiếp nhận điều trị tại bệnh viện Dưỡng Hòa Hồng Kông, bà đã không qua khỏi . Có thể nói sự ra đi của bà có phần đột ngột nhưng bà đã về cõi vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng bên cạnh người thân.
Phương Dật Hoa tên thật là Lý Mộng Lan, là vợ thứ hai của ông Thiệu Dật Phu, người sáng lập vương quốc truyền hình TVB.
Phương Dật Hoa sinh ngày 27.7.1934 tại Thượng Hải, xuất thân là ca sĩ. Năm 1952 bà gặp ông Thiệu Dật Phu trong một chuyến lưu diễn ở Singapore. Năm 1969, bà Phương chính thức gia nhập Hãng phim điện ảnh Shaw của Thiệu Dật Phu, từ đó bà sát cánh bên ông Thiệu, từ ca sĩ lên ngôi bà hoàng của vương quốc truyền hình Hồng Kông.
Tháng 10.1988, bà Phương Dật Hoa chính thức gia nhập ban giám đốc Đài truyền hình TVB, từ đó bà đã hỗ trợ chồng trong việc điều hành, quản lý Đài truyền hình TVB và Hãng phim điện ảnh Shaw.
Tháng 10.2000, Phương Dật Hoa được bầu làm Phó chủ tịch Đài truyền hình TVB. Tháng 5.2006, bà giữ chức Tổng giám đốc nghiệp vụ rồi lên chức Chủ tịch hành chánh TVB vào năm 2010.
Tháng 2.2012, bà Phương Dật Hoa xin từ chức, một tháng sau bà tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 78, chính thức kết thúc “vương triều Thiệu thị” mà bà thống trị gần nửa thế kỷ. Ông Thiệu Dật Phu, ông chủ cũ của Đài TVB, cũng qua đời vào năm 2014, hưởng thọ 106 tuổi. Đại gia Trần Quốc Cường trở thành ông chủ mới của Đài TVB.
Ngay sau khi Phương Dật Hoa qua đời, Tổng giám đốc hành chánh Trần Bảo An đã đại diện ban giám đốc Đài truyền hình TVB gửi thông cáo báo chí bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của bà Phương Dật Hoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.