Cư dân mạng bức xúc khi Địch Lệ Nhiệt Ba giành giải Kim Ưng 2018

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
15/10/2018 10:08 GMT+7

Tối 14.10 (giờ Việt Nam), giải thưởng Kim Ưng khép lại với hai chiếc cúp quan trọng nhất đều thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, chiến thắng kép của người đẹp đến từ Tân Cương bị chỉ trích mạnh mẽ vì chưa thuyết phục.

Giải thưởng được khán giả trông đợi thời gian qua vừa kết thúc. Chủ đề đang được bàn tán nhiều nhất không gì khác ngoài việc Địch Lệ Nhiệt Ba “ẵm” trọn hai giải: Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có khí chất xuất sắc nhất. Nhiều người cho rằng việc người đẹp sinh năm 1992 giành hai giải thưởng lớn nhất của Kim Ưng năm nay hoàn toàn không thuyết phục được công chúng. Không ít cư dân mạng và cả khán giả theo dõi đều mơ hồ đặt ra câu hỏi: Chỉ với một bộ phim mờ nhạt là Lý Huệ Trân xinh đẹp, liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có xứng đáng trở thành nữ ngôi sao được tôn vinh ở một sân khấu uy tín đến vậy?
Hiện trên mạng xã hội đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Người hâm mộ của mỹ nhân phim Tam sinh tam thế cho rằng thần tượng của họ hoàn toàn có khả năng “vượt mặt” đàn chị để giành lấy giải thưởng bởi diễn xuất có nhiều tiến bộ và hai chiếc cúp nữ diễn viên 26 tuổi vừa giành được như một sự khích lệ để cô nỗ lực hơn trong tương lai. Ngược lại, cư dân mạng Trung Quốc lại phản bác ý kiến này một cách gay gắt vì cho rằng những gì mà Nhiệt Ba thể hiện trong Lý Huệ Trân xinh đẹp không đủ để nhận tới hai giải lớn.
Chiến thắng của nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến nhiều khán giả bắt đầu mất niềm tin vào sự uy tín lâu nay của giải Kim Ưng Ảnh: Weibo NV
“Đánh bại hàng loạt nữ nghệ sĩ thực lực để giành được 2 giải thưởng quan trọng, cho dù có thắng được giải thưởng nhưng cô ấy cũng không bao giờ có thể thắng được sự công nhận của khán giả”, một cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ.
Một người dùng Weibo khác lại bức xúc: “Kim Ưng giờ mất uy tín nhiều quá, giải thưởng dường như đang đi theo hướng thương mại hóa, giữa năng lực thật sự và nhan sắc, cuối cùng người có tài lại ngồi vỗ tay cho kẻ kém cỏi lên nhận giải. Thật nực cười”.
Thêm vào đó, rất nhiều bình luận cho rằng phía ban tổ chức đã quá ưu ái Địch Lệ Nhiệt Ba. “Thật ra thì giải thưởng này bắt đầu từ năm nay đã hữu danh vô thực rồi, chỉ mỗi người nhận cảm thấy nó giá trị thôi chứ khán giả thì biết chắc nó không hề cao quý nữa rồi”, một người xem chuyển qua công kích phía đơn vị tổ chức. Đáng chú ý hơn, nhiều người dùng Weibo đã tuyên bố sẽ tẩy chay giải Kim Ưng vì thiếu công tâm.
Nhiều khán giả cho rằng Dương Tử xứng đáng nhận giải hơn là Địch Lệ Nhiệt Ba Ảnh: Weibo NV
Một nguyên nhân khiến nữ diễn viên của phim Cổ kiếm kỳ đàm càng bị “ném đá” dữ dội là vì người đẹp dễ dàng vượt qua những đàn chị có đủ kinh nghiệm lẫn kỹ năng diễn xuất vượt trội hơn hẳn như Tôn Lệ, Lưu Đào để giành giải. “Xuất sắc như Lưu Đào, Tôn Lệ mà còn không có giải, thế giới này đảo lộn hết rồi”, một khán giả bày tỏ sự tiếc nuối.
Cùng với hai nữ diễn viên gạo cội nêu trên, nghệ sĩ trẻ Dương Tử được xem là đối thủ nặng ký nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba ở cả hai hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có khí chất xuất sắc nhất. Song song với làn sóng chỉ trích nhân vật nữ được xướng tên nhiều nhất tại Kim Ưng lần thứ 29, cụm từ “đau lòng cho Dương Tử” chẳng mấy chốc trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.
Việc đưa hai người đẹp lên bàn cân để so sánh cũng xuất hiện tràn lan trên mạng bởi hai mỹ nhân này đều cùng tuổi, lại được đánh giá “kẻ tám lạng người nửa cân”. Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng xét về năng lực diễn xuất, Dương Tử “ăn đứt” Nhiệt Ba mấy phần. Nói về lần lỗi hẹn với hai chiếc cúp danh giá, mỹ nhân phim Hương mật tựa khói sương lạc quan trong bài đăng mới nhất: “Được có tên trong đề cử đã là một sự khích lệ lớn với tôi rồi. Không sao cả, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực…”.
Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có khí chất xuất sắc nhất thì ở cuộc đua dành cho nam diễn viên, hai giải này thuộc về Lý Dịch Phong Ảnh: Weibo NV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.