Công viên văn hóa Đầm Sen khánh thành quảng trường vua Hùng

14/04/2019 06:55 GMT+7

Nhân dịp lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) ra mắt quảng trường vua Hùng vào sáng mùng 10 tháng 3 âm lịch (nhằm ngày 14.4).

Quảng trường được đặt trong khuôn viên vườn hoa Nam tú Thượng uyển với diện tích gần 1.000 m2, bao gồm 3 khu vực: sân hành lễ, thang rồng và nơi dâng hương.
Giữa chánh điện là tượng vua Hùng (ảnh) được làm bằng chất liệu composite phủ đồng, cao 1,7 m đặt trên bệ cao 0,8 m do thạc sĩ - điêu khắc gia Phạm Văn Út thực hiện với tư thế ngồi trên ngai (cách điệu hoa văn trống đồng), mặt nhìn thẳng, tay phải nắm chùm bông lúa.
Các chi tiết trên trang phục được lấy cảm hứng từ hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ. Bên phải chánh điện thờ Hưng Đạo vương, bên trái thờ Hai Bà Trưng.
Đền thờ Hùng Vương tọa lạc ngay cạnh Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, trong khuôn viên Thảo Cầm Viên cũng mở cửa đón khách từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần.
Theo ông Nguyễn Hữu Lộc (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM), ngày giỗ Tổ hằng năm là sự kiện trọng đại nhất ở đền được tổ chức công phu. Bảo tàng Lịch sử TP.HCM kết hợp UBND Q.1 tổ chức nhiều chương trình với các hoạt động phong phú thu hút đông người đến tham quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.