Công trình lưu niệm nhà cách mạng Hoàng Anh nhận bằng xếp hạng di tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/11/2018 06:20 GMT+7

UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh công trình lưu niệm cố Phó thủ tướng Hoàng Anh tại làng Phò Ninh (xã Phong An, H.Phong Điền).

Ông Hoàng Anh sinh năm 1912 tại làng Phò Ninh (xã Phong An, H.Phong Điền), trưởng thành từ phong trào cách mạng ở Thừa Thiên-Huế trước năm 1945, là nhà hoạt động chính trị, quân sự từng giữ nhiều chức vụ quan trọng (Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khóa II, III, IV; Bí thư T.Ư Đảng khóa II, III; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó thủ tướng...). Ông được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Ông từ trần ngày 10.5.2016, thọ 104 tuổi.
Công trình nhà lưu niệm cố Phó thủ tướng Hoàng Anh khởi công xây dựng năm 2011 trên nền đất cũ của gia đình tại làng Phò Ninh, có tổng diện tích hơn 1.000m2, gồm nhà rường ba gian hai chái truyền thống ở Huế và các hạng mục phụ trợ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.