Công nhận mộ phó tướng Lê Tuyên là di tích lịch sử

16/11/2015 06:00 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử mộ phó tướng Lê Tuyên (ở xã Phước Nghĩa, H.Tuy Phước, Bình Định).

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử mộ phó tướng Lê Tuyên (ở xã Phước Nghĩa, H.Tuy Phước, Bình Định).

Mộ phó tướng Lê Tuyên - Ảnh: H.TMộ phó tướng Lê Tuyên - Ảnh: H.T
NhưThanh Niên đã thông tin, tộc Lê ở làng Nhơn Ân (xã Phước Thuận, H.Tuy Phước) cho biết ông tổ đời thứ 6 của mình tên Lê Tuyên (còn gọi Lê Văn Trang) là phó tướng của phong trào Cần Vương tại Bình Định do các ông Đào Doãn Địch sau đó là Mai Xuân Thưởng làm thủ lĩnh.
Tháng 6.1887, ông Tuyên và các lãnh đạo khác của phong trào Cần Vương bị thực dân Pháp và tay sai hành quyết, bêu đầu tại thành Bình Định (nay thuộc TX.An Nhơn, Bình Định). Người thân và gia đình đã cướp được thi thể cùng thủ cấp của ông Lê Tuyên đem về chôn cất bí mật tại núi Huỳnh Mai (ở xã Phước Nghĩa). Tuy nhiên, hầu như các sách sử và những tài liệu viết về phong trào Cần Vương không thấy nhắc đến tên ông Lê Tuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.