Công nhận cây bồ đề 132 năm tuổi là Cây di sản Việt Nam

01/06/2015 18:08 GMT+7

(TNO) Ngày 1.6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ vinh danh, gắn biển công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây bồ đề 132 năm tuổi ở buôn Yang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

(TNO) Ngày 1.6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ vinh danh, gắn biển công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây bồ đề 132 năm tuổi ở buôn Yang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Cây bồ đề 132 tuổi ở xã Krông Na, H.Buôn Đôn - Ảnh: Nguyên BìnhCây bồ đề 132 tuổi ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn - Ảnh: Nguyên Bình
Cây bồ đề (tên khoa học là Ficus Religiosa L, thuộc họ dâu tằm Moraceae) có 9 thân, cao gần 29 m, đường kính 2,7 m, tán tỏa bóng gần 30 m2.
Theo hồ sơ ghi nhận từ những già làng buôn Yang Lành, cây bồ đề do một nhà sư từ nước Lào đem đến trồng tại buôn Yang Lành từ 132 năm trước, giao cho một người trong buôn là ông Y Thua chăm sóc.
Gắn biển công nhận Cây di sản VN đối với cây bồ đề - Ảnh: Nguyên BìnhGắn biển công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây bồ đề 132 năm tuổi - Ảnh: Nguyên Bình
Đây là cây cổ thụ thứ tư ở Đắk Lắk được công nhận Cây di sản Việt Nam. Trước đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận, vinh danh Cây di sản cho cụm ba cây k'tung - bồ đề - bằng lăng tại buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar (tháng 10.2013) và hai cây long não tại Biệt điện Bảo Đại, TP.Buôn Ma Thuột (tháng 12.2014).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.