Công nhận 2 cây di sản Việt Nam ở Khánh Hòa

26/10/2019 12:26 GMT+7

Ngày 26.10, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận và tổ chức gắn bia cho 2 cây di sản Việt Nam ở Khánh Hòa.

Cây thị tại tại miếu Ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh Ảnh: Công Thi

Cây thị tại miếu ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh

Ảnh: Công Thi

Theo đó, Hội đã trao Bằng công nhận, gắn bia đối với cây thiên tuế đang trồng tại Lô 23L.K46, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Cây thứ 2 là cây thị được trồng tại miếu ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Cả 2 cây đều có tuổi thọ trên 200 năm.
Theo đại diện của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này tại Khánh Hòa đã có 14 cây được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam, trong đó có 4 cây ở Trường Sa (gồm 2 cây mù u, 1 cây bàng vuông và 1 cây phong ba).
Cây thiên tuế đang trồng tại Lô.23L.K46, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang Ảnh: Công Thi

Cây thiên tuế đang trồng tại Lô 23L.K46, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang

Ảnh: Công Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.