Công bố quy hoạch tổng thể Hoàng thành Thăng Long

02/08/2012 03:10 GMT+7

Chiều qua 1.8, UBND TP.Hà Nội đã công bố quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Việc quy hoạch này cũng chính là cụ thể hóa những cam kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản này trước UNESCO.

Theo đó, một công viên lịch sử văn hóa sẽ được xây dựng, hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng với khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. Tổng diện tích khu đất hơn 45.000 m2 sẽ gồm các diện tích trưng bày khảo cổ, trưng bày mô phỏng hầm kính, diện tích cây xanh dự trữ khảo cổ học...

Chiều cao công trình xây mới trong khu di tích số 18 Hoàng Diệu này tối đa là 5 m. Hạn chế xây dựng các công trình nổi. Nhà trưng bày 1 tầng có chiều cao thích hợp để tạo không gian mở. Đặc biệt một đường hầm qua đường Hoàng Diệu sẽ được xây dựng để kết nối khu 18 Hoàng Diệu với tuyến tham quan Nhà Quốc hội và khu Thành cổ.

Trinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.