Công bố Giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô

01/01/2014 03:52 GMT+7

Ban tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô lần thứ 5 (2008 - 2013) tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa công bố danh sách 40 tác phẩm, công trình nghệ thuật đoạt giải.

Đây là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực văn học nghệ thuật của địa phương được tổ chức 5 năm một lần.

Như các giải trước đây, các tác giả thuộc loại hình văn học vẫn chiếm ưu thế khi nhận 2 trong số 7 giải A (hai tiểu thuyết Vùng sâu của nhà văn Tô Nhuận Vỹ và Biết đâu địa ngục thiên đường của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) cùng 4/15 giải B và 5/18 giải C.

Các tác giả được giải cao về loại hình văn học đều là những tên tuổi quen thuộc với bạn đọc. Ngoài hai tác giả trên, còn có nhà văn Nguyễn Quang Hà, giải B với tiểu thuyết Vùng lõm; nhà văn Trần Thùy Mai, giải C với tập truyện ngắn Onkel yêu dấu.

Hai tác giả trẻ được ghi nhận trong giải lần này là Lê Vũ Trường Giang với tập truyện ngắn Ngủ giữa Trường Sơn và Phan Tuấn Anh với tập thơ Vượt sóng (đều giải B).

Lê Công Doanh

>> Giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô lần thứ IV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.