Cổ vật quý tại lăng vua Tự Đức bị mất trộm

09/11/2013 09:10 GMT+7

Ngày 8.11, ông Mai Xuân Minh, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế xác nhận: 2 con nghê bằng đồng cùng 4 chiếc ché lớn tại điện Hòa Khiêm (điện chính di tích lăng vua Tự Đức - Khiêm Lăng) đã bị kẻ gian lấy trộm.


Điện Hòa Khiêm (điện chính của lăng vua Tự Đức) nơi đặt hai con nghê đồng cùng 4 ché lớn
bị kẻ gian lấy cắp - Ảnh: B.N.L
 

Vụ mất trộm được xác định xảy ra vào khoảng thời gian từ 1 giờ 30 - 3 giờ ngày 8.11.

Theo ông Minh, kíp trực vào thời điểm mất trộm cổ vật có 4 người, trong đó một người được phân công ngủ trực gác tại điện Hòa Khiêm. Theo tường trình của nhân viên bảo vệ này, khoảng thời gian xảy ra mất trộm ông ta có đi vệ sinh. Hiện trường các lối ra vào điện không có dấu vết cửa bị cạy phá. Nên giả thuyết có thể là lúc nhân viên này đi vệ sinh quên khóa cửa nên trộm đột nhập vào từ cửa sau lấy cổ vật. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Bốn chiếc ché rượu bằng sứ bị mất cắp
Bốn chiếc ché rượu bằng sứ bị mất cắp - Ảnh: Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Theo thông báo của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế,  6 cổ vật bị lấy trộm, gồm: 2 lư xông trầm hình nghê (số ký hiệu hiện vật là TĐ 194 Đg 28, niên đại thế kỷ 19 và số ký hiệu hiện vật là TĐ 195 Đg 29, niên đại thế kỷ 19), chất liệu bằng đồng, dáng ngồi xổm, một con đầu quay bên trái, một con đầu quay bên phải. Mắt lồi to, mũi vểnh, đuôi có bờm vểnh. Trên lưng đúc thủng hình chữ nhật, có nắp đậy. Trên thân lư đồng thứ nhất có khắc chữ Hán: "Lục thập thất cân tam lạng" (sáu mươi bảy cân, ba lạng) tương đương 40,7 kg; cao 40 cm, dài 48 cm. Còn trên thân lư đồng thứ hai có khắc chữ Hán: "Thất thập bát cân thập lạng" (bảy mươi tám cân, mười lạng) tương đương 47,2 kg. Cả hai cổ vật này đều là những chiếc lư xông trầm, có nắp. Trước thời điểm mất cắp, lực lượng bảo vệ đã cất 2 chiếc nắp, nên hiện hai chiếc nắp này vẫn còn.

Ngoài 2 chiếc lư đồng hình nghê trên, kẻ trộm còn lấy thêm 4 chiếc ché rượu bằng sứ. Cụ thể, có 2 chiếc ché bằng sứ tráng men trắng vẽ men lam, có thân và nắp trang trí hình long vân thủy ba. Nắp có núm hình con nghê, thân phình, thon dần phía đáy. Kích thước chiếc thứ nhất, đường kính miệng 23 cm, đường kính đáy 32 cm; cao  65,5 cm (số ký hiệu hiện vật là TĐ 120 Gm 02, niên đại thế kỷ 19) và chiếc thứ hai kích thước đường kính miệng 23 cm; đường kính đáy 32,5 cm; cao  65 cm (số ký hiệu hiện vật TĐ 121 Gm 03, niên đại thế kỷ 19).

Hai lư đồng hình nghê bị mất trộm - Ảnh: Bảo tàng cổ vật cung đình Huế
Hai lư đồng hình nghê bị mất trộm - Ảnh: Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Chiếc ché rượu thứ 3 cũng bằng sứ trắng men trắng vẽ màu lam, miệng đứng, vai xuôi, thân phình, nhưng vai đắp nổi 4 đầu hổ phù, quanh thân vẽ cảnh sơn thủy, chú bé chăn trâu thả diều, người chèo thuyền, cưỡi ngựa. Nắp vẽ phong cảnh sơn thủy, nhà cửa, núm nắp hình con nghê. Kích thước: đường kính miệng  13 cm, đường kính đáy 22 cm; cao 43 cm (số ký hiệu hiện vật TĐ 124 Gm 06, niên đại thế kỷ 19).

Chiếc ché thứ 4 cũng bằng  sứ, tráng men trắng vẽ lam; miệng cao, vai xuôi, thân phình. Nhưng trên thân trang trí lưỡng long chầu nhật, dưới trang trí thủy ba tam sơn, nắp có núm hình nụ sen, xung quanh vẽ mây. Kích thước: cao 61,5 cm, đường kính đáy 31,5 cm (số ký hiệu hiện vật TĐ 123 Gm 05, niên đại thế kỷ 19). Hiện vật này (TĐ 123 Gm 05) trong quá trình vận chuyển ra ngoài (của kẻ gian) đã bị vỡ nên bị bỏ lại, hiện đã được thu hồi để phục vụ điều tra.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an Thừa Thiên-Huế đã đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy tìm thủ phạm. Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô, đây là vụ mất cắp cổ vật rất đáng tiếc, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã thông báo rộng rãi trên website của đơn vị và rất mong công luận xã hội phối hợp trong cung cấp thông tin, góp phần truy tìm các cổ vật bị đánh cắp.

Đã từng bị lấy cắp

Trước đó, tháng 12.2010, một số cổ vật quý tại lăng vua Khải Định cũng đã bị kẻ gian lấy cắp. Công an tỉnh cũng đã bắt được thủ phạm và TAND tỉnh cũng đưa ra xét xử. Tuy nhiên, các hiện vật bị mất trộm vẫn không thu hồi được vì kẻ trộm trước đó đã đập dẹp đem bán cho tiệm vàng để phân kim.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng cổ vật cung đình Huế (đơn vị quản lý về mặt chuyên môn các hiện vật trên), đáng lý các cơ quan thực thi pháp luật cũng phải làm rõ và xử lý tiệm vàng đã mua số cổ vật lấy cắp này. “Các cổ vật quý như thế lẽ nào các chủ tiệm vàng không biết mà lại đi nung chảy để lấy bạc?”- ông Hải Trung bức xúc.

Bùi Ngọc Long

>> Ly kỳ bảo vật Việt Nam - Bia “tự kiểm” của vua Tự Đức
>> Khởi công dự án bảo tồn phục hồi tại lăng Tự Đức
>> Tinh hoa cổ vật Phật Giáo - Kỳ 5: Bộ mộc bản gần 300 năm tuổi
>> Tinh hoa cổ vật Phật Giáo - Kỳ 4: Thập Bát La Hán cổ tượng
>> Mất ăn, mất ngủ vì cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.