Có thể hủy sân khấu ngoài trời Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam vì bão

19/07/2018 09:15 GMT+7

Cửa Lò, Nghệ An, địa điểm tổ chức đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến mưa to kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động của cuộc thi.

Những ngày qua tại Cửa Lò, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến lịch trình của vòng Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 bị ảnh hưởng. Một số hoạt động ngoài trời phải hoãn lại, thay vào đó các thí sinh được tăng cường tập luyện trong nhà. 
Tình hình mưa bão khiến đạo diễn Hoàng Nhật Nam sợ chương trình lỗi hẹn khán giả Cửa Lò
Tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, sân khấu vẫn thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo tiết lộ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại họp báo cách đây không lâu thì đây là sân khấu ngoài trời lớn nhất và hoành tráng nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam với gần 2.000m led matrix, diện tích biểu diễn lên đến hơn 700m2.
Trước tình hình thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến tiến độ thi công sân khấu, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã tức tốc bay ra Cửa Lò thị sát. Anh tự kiểm tra từng chi tiết, chia sẻ và động viên ê-kíp và lên kế hoạch cho các phương án dự phòng. Trong đó, trường hợp đáng lo ngại nhất là sân khấu ngoài trời và kế hoạch tổ chức đêm Chung khảo phía Bắc hoành tráng lần đầu tiên tại Nghệ An có thể sẽ không thể thực hiện được.
Tình hình thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến tiến độ thi công sân khấu
“Trời thì mưa liên tục nên thời gian thi công không nhiều, chúng tôi phải tranh thủ lắp đặt mọi lúc ngay khi có dấu hiệu ngừng mưa kể cả ban đêm. Đêm Chung khảo phía Bắc không chỉ là một đêm thi của Hoa hậu Việt Nam 2018 mà đó còn là sự chờ đợi của người dân Cửa Lò về một đêm trình diễn nghệ thuật ngoài trời mãn nhãn tại xứ Nghệ. Do đó, chúng tôi rất quyết tâm hoàn thành sân khấu bất kể sự khó khăn của thời tiết”, ông Hoàng Nhật Nam chia sẻ.
Được biết phương án dự phòng trong trường hợp không mong muốn là di chuyển sân khấu vào Trung tâm Văn hóa Lao động của TP.Vinh. Khi đó, đêm thi sẽ được tổ chức gọn gàng lại, bỏ bớt các yếu tố về mặt nghệ thuật, tập trung vào phần trình diễn của thí sinh. "Trong điều kiện thời tiết không đồng lòng, chúng tôi sẵn sàng bỏ sân khấu hoàng tráng đã thi công, nhưng chỉ sợ sẽ phụ lòng khán giả Cửa Lò đã trông đợi”, ông Nam nói thêm.
Đến cuối ngày 20.7, ban tổ chức mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên kết quả dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.