Cô gái cao chỉ 1,65m đăng quang Hoa hậu Mỹ 2018

22/05/2018 11:11 GMT+7

Sarah Rose Summers không chỉ là một trong những thí sinh 'thấp bé' nhất cuộc thi Miss USA 2018, cô còn là người đẹp duy nhất từ trước đến nay của bang Nebraska giành chiến thắng ở đấu trường này.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 67 vừa kết thúc vào tối 21.5 (giờ địa phương) với sự dẫn dắt của Vanessa và Nick Lachey. Sân khấu Hirsch Memorial Coliseum, bang Louisiana chứng kiến sự đăng quang của người đẹp đến từ Nebraska, 23 tuổi.  
Sarah Rose Summers, trước đó từng được trao vương miện Hoa hậu Teen Nebraska 2012. Cô cũng là đại diện đầu tiên từ Nebraska giành chiến thắng Hoa hậu Hoa Kỳ trong đêm chung kết có 51 thí sinh tham dự.
Cựu sinh viên Đại học Texas có hành trình thi đấu không mệt mỏi. Cô tham dự Miss USA hai lần (2016 và 2018) mới đăng quang 
Sarah Rose Summers là cựu Miss Teen USA (Hoa hậu tuổi teen) thứ 11 giành vương miện Hoa hậu Mỹ
Sở hữu khả năng ứng xử thông minh, thế nhưng Sarah Rose Summers chỉ cao 1,65m, đây là một trở ngại lớn của người đẹp tóc vàng khi tham gia vào đấu trường nhan sắc Miss Universe sắp tới. Năm 2012, Olivia Frances Culpo giúp Mỹ giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Cô sở hữu chiều cao chỉ 1,7m và được xem là "nấm lùn" của cuộc thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.