Chuyện tình hoàng hậu Dương Vân Nga trên sân khấu

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
28/04/2021 05:52 GMT+7

Ngày 27.4, vở diễn Làm vua của sân khấu Lệ Ngọc ra mắt công chúng tại rạp Đại Nam (89 phố Huế, Hà Nội).

Tác phẩm do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng trên cơ sở kịch bản của nhà biên kịch Nguyễn Đăng Chương. Trước đó, Làm vua đoạt giải kịch bản của Hội Nghệ sĩ sân khấu 2020.
Làm vua kể về mối quan hệ vua - tôi, vợ - chồng trong triều đình nhà Đinh. Trong đó, người ta có thể thấy tình bạn lâu năm giữa hoàng đế Đinh Tiên Hoàng và Định Quốc công Nguyễn Bặc, tình yêu mà vua Đinh Tiên Hoàng dành cho hoàng hậu Dương Vân Nga, tình cảm của hoàng hậu và người yêu khi còn trẻ sau là tướng quân Lê Hoàn. Mỗi người trong các mối quan hệ đó đều cố gắng để có thể làm điều tốt nhất cho triều đình, cho đất nước.
Dàn dựng vở, đạo diễn Lê Quý Dương chú trọng việc tạo ra không gian của triều đình nhà Đinh bằng cách sử dụng những di sản văn hóa của triều đại này đưa vào vở diễn. Có thể thấy những tượng đá, sập đá thời Đinh, cột kinh Phật nổi tiếng ở Ninh Bình (do Đinh Liễn dâng lên chùa)... được đưa lên sân khấu. Đạo diễn cũng sử dụng âm nhạc truyền thống của ca trù trong vở diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.