Chuông vàng vọng cổ hóa thân thành nhạc sĩ Cao Văn Lầu

26/10/2014 07:00 GMT+7

Diễn viên trẻ Võ Minh Lâm - người đầu tiên đoạt giải Chuông vàng vọng cổ truyền hình - vừa được chọn để đóng vai nhạc sĩ Cao Văn Lầu trong bộ phim Tơ đồng vương vấn dài 20 tập do Hãng phim Xuân Phước vừa bấm máy vào đầu tháng 10.

 Chuông vàng vọng cổ hóa thân thành nhạc sĩ Cao Văn Lầu
Võ Minh Lâm (vai nhạc sĩ Cao Văn Lầu), Lê Bê La (vai người vợ) - Ảnh: NS cung cấp

Bộ phim kể về chuyện đời và chuyện tình buồn của cố nhạc sĩ đã làm nên bài Dạ cổ hoài lang nổi tiếng. Võ Minh Lâm phải hóa trang gương mặt và đôi mắt thật buồn, lại phải biết cầm đàn sao cho điệu nghệ.

May là anh chàng này hồi ở quê cũng có tập tành chơi đàn cổ nên bây giờ vô vai với cây đàn kìm và đàn tranh không hề lúng túng.

Bên cạnh Võ Minh Lâm là Lê Bê La, vai bà Trần Thị Tấn, vợ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Vì mãi chưa sinh được con nên bà bị cha mẹ bắt rời xa chồng để ông đi cưới vợ khác.

Để toàn tâm toàn ý cho vai diễn quan trọng này, Võ Minh Lâm đã bỏ hết mọi kế hoạch biểu diễn, kể cả vở cải lương mới của nhà hát Trần Hữu Trang nơi anh đang công tác chính thức. 

 Tin, ảnh: H.Kim

>> Võ Minh Lâm đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2006
>> Bất ngờ từ 'Chuông vàng vọng cổ

>> Chuông vàng vọng cổ' vẫn ngân nga
>> Thí sinh phía bắc vào vòng chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ
>> Chung kết Chuông vàng vọng cổ lần thứ 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.