Chuẩn bị hồ sơ tái đề cử Di sản cảnh quan văn hóa thế giới cho di tích Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/03/2018 00:00 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ chuẩn bị hồ sơ để trình Bộ VH-TT-DL tái đề cử quần thể di tích Huế với tiêu chí mới là Di sản cảnh quan văn hóa thế giới.

Ngày 20.3, tại hội thảo quốc tế về quản lý và sử dụng bền vững cảnh quan văn hóa, hệ thống sinh thái - lịch sử tại các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn và khu vực thượng nguồn sông Hương, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế và Viện Nghiên cứu đô thị và vùng - ĐH Waseda, Nhật Bản (WIURS) đã báo cáo kết quả chương trình hợp tác nghiên cứu chủ đề này.
Trong đó, tập trung chủ yếu vào 4 cụm lăng tẩm đầu triều Nguyễn (lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức). Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu đã trao đổi ý kiến về quan điểm bảo vệ vùng đệm cảnh quan văn hóa, hướng đến bảo vệ tính toàn vẹn, phát triển bền vững giá trị văn hóa - lịch sử, cảnh quan, môi trường các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với lưu vực thượng nguồn sông Hương. Từ đó, xây dựng phương án bảo tồn cảnh quan di sản cho khu vực một cách phù hợp.
Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, từ kết quả của hội thảo, trung tâm sẽ chuẩn bị hồ sơ để trình Bộ VH-TT-DL tái đề cử quần thể di tích Huế với tiêu chí mới là Di sản cảnh quan văn hóa thế giới.
Trước đó, UNESCO công nhận di sản thế giới đối với quần thể kiến trúc di tích Huế và khuyến cáo tái đề cử công nhận lần 2 với việc bổ sung cảnh quan, hệ sinh thái lăng tẩm và đôi bờ sông Hương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.