'Chúa tể những chiếc nhẫn' bản truyền hình khởi quay lại từ tháng 8

Thế Sang
Thế Sang
04/07/2020 12:13 GMT+7

Theo Deadline ngày 3.7 (giờ Mỹ), đoàn làm phim Chúa tể những chiếc nhẫn được phép ghi hình trở lại ở New Zealand vào tháng 8 tới.

Kể từ tháng 8 tới, đoàn làm phim Chúa tể những chiếc nhẫn (The lord of the rings) bản truyền hình của hãng Amazon sẽ được quay trở lại ở phim trường New Zealand khi họ được phép nhập cảnh vào quốc gia này, theo Deadline. Bên cạnh Chúa tể những chiếc nhẫn, nhiều dự án phim ảnh khác cũng được cấp phép vào biên giới New Zealand như Cowboy Bebop, Sweet tooth của Netflix...
Theo tiết lộ từ Deadline, có trên 200 thành viên đoàn làm phim của những dự án này được nhập cảnh vào New Zealand và họ phải tuân thủ nghiêm ngặt việc tự cách ly trước khi quay trở lại phim trường trong 6 tháng tới. Trước đó, đoàn làm phim Avatar của đạo diễn James Cameron cũng đã hạ cánh tại quốc gia này và tự cách ly đủ số ngày quy định mới có thể tiếp tục thực hiện công việc dang dở vì ảnh hưởng của Covid-19

Series Chúa tể những chiếc nhẫn (chiếu trong các năm 2001, 2002 và 2003) của đạo diễn Peter Jackson là một trong những loạt phim hư cấu thành công nhất mọi thời với doanh thu phòng vé trên 2,98 tỉ USD, đoạt 17 giải Oscar

Ảnh: New Line Cinema

Cả Deadline lẫn IndieWire đều xác nhận sau khi nhập cảnh vào New Zealand, những đoàn làm phim trên phải cật lực quay phim trong vòng 6 tháng. Nhiều dự án như The lord of the rings hay Cowboy Bebop đã khởi quay trước đó nhưng mọi việc đổ đốn vì Covid-19. 
Trong đó, dự án phim truyền hình dài hơi được đầu tư trên 1 tỉ USD của hãng Amazon đã quay xong 2 tập rồi "trùm mền" từ giữa tháng 3 đến nay do các quốc gia siết chặt tình hình đi lại vì dịch. Đoàn làm phim Chúa tể những chiếc nhẫn và các ê-kíp khác được phép nhập cảnh vào New Zealand thời gian gần đây để quay nốt những phần phim dang dở vì tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. New Zealand "bật đèn xanh" cho các ê-kíp quay trở lại làm việc hồi tháng 5 vừa qua. Báo chí phương Tây cũng cho biết New Zealand chiêu mộ các đoàn làm phim quốc tế vào biên giới vì những phim trường hoạt động trở lại tạo công ăn việc làm cho hơn 3.000 người bản xứ và đóng góp hàng trăm triệu USD vào nền kinh tế nước này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.