Chùa mới xây càng ngày càng to

26/12/2015 07:00 GMT+7

Trong hội thảo 'Nghiên cứu và đánh giá các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng mới ở VN' do Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức ngày 25.12 tại Hà Nội, PGS-TS Tôn Đại (ĐH Xây dựng) cho rằng nhiều công trình chùa đương đại của chúng ta ngày càng to.


Trong hội thảo 'Nghiên cứu và đánh giá các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng mới ở VN' do Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức ngày 25.12 tại Hà Nội, PGS-TS Tôn Đại (ĐH Xây dựng) cho rằng nhiều công trình chùa đương đại của chúng ta ngày càng to.

Chùa Bái Đính, một công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng đương đại - Ảnh: Ngọc ThắngChùa Bái Đính, một công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng đương đại - Ảnh: Ngọc Thắng
Nét nổi bật là thời gian vừa qua kiến trúc đương đại về tôn giáo tín ngưỡng được xây dựng không chỉ nhiều mà còn ở quy mô rất lớn, hơn hẳn kiến trúc tín ngưỡng thời xưa, ví dụ như khu Đại Nam quốc tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình. 
Theo KTS Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư VN, hiện nay nhiều địa phương đang rất hào hứng cấp đất xây dựng những công trình to lớn như vậy. Họ hy vọng với các công trình lớn, địa phương mình sẽ trở thành điểm hút khách du lịch tâm linh, từ đó mang lại nhiều việc làm và lợi ích cho địa phương. Tuy nhiên, giá trị kiến trúc của các công trình này lại chưa lớn như mong muốn do hạn chế về giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc. Bên cạnh sự phô trương kích thước, hầu hết các công trình còn thể hiện sự vụng về trong tạo hình, gia công các chi tiết trang trí, tượng tròn.
Hiện cả nước có 28.000 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Trong đó, 20.000 cơ sở thuộc Giáo hội Phật giáo VN, số còn lại của các tôn giáo khác. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.