Chủ tịch tỉnh cùng người dân trồng để tạo rừng mai vàng ở làng cổ Phước Tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/03/2021 19:30 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã cùng với người dân trồng để hình thành rừng mai vàng bên sông Ô Lâu, tại làng cổ Phước Tích

Ngày 14.3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phan Ngọc Thọ phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), trồng để hình thành rừng mai vàng tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã cùng người dân trồng rừng mai vàng tại làng cổ Phước Tích

ảnh Ngọc Hiếu

Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng với lãnh đạo UBND H. Phong Điền, người dân đã trồng 2.000 cây mai vàng một năm tuổi để gây dựng rừng mai vàng bên sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích. 
Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND H. Phong Điền, cho biết, hưởng ướng phong trào “Mai vàng trước ngõ” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, H. Phong Điền đã phát động phong trào nhân ngày Chủ nhật xanh, nhằm hình thành các vùng mai vàng trọng điểm của xứ Huế
Theo đó, UBND H. Phong Điền đã vận động và được người dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, trước mắt sẽ hình thành 2 vùng mai vàng tập trung. Tại làng cổ Phước Tích, UBND H. Phong Điền và người dân đã đồng tình dùng khoảng 4 ha đất bên bờ sông Ô Lâu để hình thành rừng mai vàng, tạo điểm nhấn cho du khách tham quan du lịch vào những ngày tết đến xuân về.

2.000 cây mai vàng 1 năm tuổi đã được trồng trên diện tích 1 ha ban đầu để gay dựng thành rừng mai vàng bên sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích

ảnh Ngọc Hiếu

"Trước mắt, sẽ trồng 2.000 cây mai vàng (1 năm tuổi) trên 1 ha đất sau đó, từ diện tích ban đầu này sẽ dần dần nhân rộng ra tạo thành một rừng mai vàng bên sông Ô lâu, với diện tích khoảng 4 ha. 

Vườn mai trước Đại nội - Huế thu hút đông đảo người dân trong dịp tết nguyên đán vừa qua

ảnh Bùi Ngọc Long

Cùng với tạo dựng rừng mai vàng ở làng cổ Phước Tích, UBND H. Phong Điền cũng đã triển khai vận động người dân Điền Hòa (vùng có làng nghề trồng mai vàng truyền thống) trồng để phát triển ở đây tuyến đường mai vàng cùng với vùng phát triển mai vàng khoảng 3- 5 ha. 
"Ở làng cổ Phước Tích rừng mai vàng sẽ tồn tại vĩnh viễn để tạo cảnh quan công cộng, tạo điểm hấp dẫn, thu hút du khách, còn ở xã Điền Hòa, vùng trọng điểm mai vàng sẽ khuyến khích người dân tạo mô hình ươm trồng mai và để cung ứng, mua bán để phát triển kinh tế"- Ông Nguyễn Đình Bách cho biết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.