Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung dâng hương lễ hội gò Đống Đa

29/01/2020 12:46 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chun g, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dâng hương tại lễ hội gò Đống Đa sáng 29.1, tức mùng 5 tết Canh Tý 2020.

Sáng 29.1 (tức mùng 5 tết Canh Tý), lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020) đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa (Hà Nội) để tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo và hàng ngàn người dân thành phố Hà Nội đã dâng hương tại lễ hội truyền thống của thủ đô.

Ngay từ sáng sớm mùng 5 tết Canh Tý 2020, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng rất đông người dân đã tới Di tích gò Đống Đa để tham dự lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Ảnh Gia Hân

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu vua Quang Trung về khu vực gò Đống Đa, nơi diễn ra lễ hội

Ảnh Gia Hân

Nghi lễ rước kiệu vua Quang Trung được thực hiện một cách nghiêm cẩn

Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự lễ hội

Ảnh Gia Hân

Sau phần rước kiệu, lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn

Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dâng hương tại lễ hội

Ảnh Gia Hân

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) Võ Nguyên Phong khẳng định chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào; đồng thời, biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập, chủ quyền của dân tộc.

Ảnh Gia Hân

Sau phần lễ là phần hội, tái hiện lại chiến công đại phá quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn cách đây 231 năm. Trong hình là khoảnh khắc tái hiện vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế tại Huế trước khi đưa quân ra Bắc

Ảnh Gia Hân

Đây cũng là phần được người dân Hà Nội chờ đón nhất vào mỗi dịp lễ hội gò Đống Đa hàng năm

Ảnh Gia Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.