Chân dung người đẹp da màu vừa giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2019

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
15/12/2019 08:30 GMT+7

Toni-Ann Singh chính thức trở thành chủ nhân của vương miện Miss World 2019 sau đêm chung kết khép lại hôm 14.12 tại London (Anh). Tân hoa hậu sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, nội lực.

Sự kiện mỹ nhân Jamaica giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu thế giới 2019 đang là tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Không chỉ chinh phục ban giám khảo nhờ vẻ ngoài thanh tú với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cuốn hút và thân hình gợi cảm, mỹ nhân 23 tuổi còn nhận được nhiều lời khen ngợi với khả năng ứng xử thông minh khéo léo

ẢNH: REUTERS

[VIDEO] Danh hiệu 'Hoa hậu Thế giới' năm 2019 gọi tên Jamaica


Trả lời câu hỏi vấn đáp với giám khảo Piers Morgan, người đẹp 9X cho biết cô thấy bản thân khác biệt không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi cách sống có đam mê, khát vọng. Tân hoa hậu cũng tiết lộ mẹ cô chính là người truyền cảm hứng cho mọi thử thách của con gái và nhấn mạnh: “Bố mẹ là nguồn cội sức mạnh của tôi, góp phần biến tôi trở thành con người như ngày hôm nay”

ẢNH: REUTERS


Toni-Ann Singh cũng gây sốt trên sân khấu chung kết cuộc thi với màn trình diễn ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực ca khúc I have nothing của huyền thoại Whitney Houston. Khả năng ca hát ấn tương cũng giúp Toni-Ann Singh giành giải Hoa hậu tài năng  

ẢNH: INSTAGRAM NV

Vừa giành vương miện danh giá, thông tin về Toni-Ann Singh đã được truyền thông và người hâm mộ quốc tế tìm kiếm. Được biết, nữ hoàng sắc đẹp nói trên sinh năm 1996 tại Morant Bay, St. Thomas (Jamaica). Năm 9 tuổi, cô cùng cha mẹ di cư đến bang Florida (Mỹ)

ẢNH: INSTGRAM NV

Mỹ nhân da màu theo đuổi ngành tâm lý học và nghiên cứu phụ nữ tại Đại học bang Florida (FSU) và vừa ra trường cách đây ít lâu. Toni-Ann Singh từng tiết lộ sau khi tốt nghiệp, cô muốn nghỉ ngơi một năm trước khi theo học tại một trường y

ẢNH: INSTAGRAM NV


Tân hoa hậu khao khát trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai, dẫu vậy, cô cho biết, ca hát cũng là một phần đam mê và cuộc sống của mình. Toni-Ann Singh chia sẻ rằng cô đã được ca hát từ khi còn nhỏ nhờ tham gia vào dàn hợp xướng thiếu nhi và được đào tạo bài bản từ năm lên 9. “Tôi đã tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình trong vòng tay của mẹ tôi. Bà ấy là người đã hy sinh mọi thứ cần thiết để cho tôi cơ hội học tập và một cuộc sống tốt đẹp nhất”, tân hoa hậu từng bộc bạch trong video đăng tải trên trang cá nhân

ẢNH: INSTAGRAM NV


Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nữ hoàng sắc đẹp 23 tuổi cho biết cô từng xem xét đến việc thu âm chuyên nghiệp nhưng cũng dành nhiều đam mê, tâm huyết cho sự nghiệp y tế của mình. “Tôi rất muốn hát nhưng cũng trăn trở không ít về những điều mà bản thân muốn làm cho cuộc sống này. Tôi nhận ra những điều mình muốn làm nhất là phục vụ, hỗ trợ y tế và giúp đỡ nhiều người trong cộng đồng”, Toni-Ann Singh bộc bạch

ẢNH: INSTAGRAM NV


Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019, Toni-Ann Singh từng ghi danh thi Miss Jamaica World 2019 và giành ngôi vị cao nhất vào cuối tháng 9 vừa qua. Tại đấu trường nhan sắc quê nhà, cô gây ấn tượng với sự thông minh, nhạy bén và những phát biểu truyền cảm hứng cho phái đẹp

ẢNH: INSTAGRAM NV


Nói về kế hoạch nếu đăng quang Miss World 2019, tân hoa hậu cho biết cô sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một đại sứ xuất sắc với những hoạt động thiết thực và tiếp xúc với nhiều người trên khắp hành tinh mặc dù biết điều đó không hề dễ dàng. Người đẹp cũng dự định dành thời gian đón Giáng sinh cùng người thân. Mỹ nhân 9X cũng chia sẻ rằng mục tiêu và ước mơ của cô luôn xuất phát từ giá trị gia đình và luôn cố gắng giành những điều tốt nhất cho bố mẹ

ẢNH: INSTAGRAM NV


Toni-Ann Singh là người đẹp thứ 4 của Jamaica giành vương miện Hoa hậu Thế giới. Trước đó, 3 mỹ nhân nổi tiếng là Carol Joan Crawford, Cindy Breakspear và Lisa Hanna của đảo quốc này lần lượt đăng quang Miss World các năm 1963, 1976 và 1993

ẢNH: INSTAGRAM NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.